Thủ tướng cắt băng khánh thành cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

2021-03-14 19:29:43 0 Bình luận
Sáng 14/3, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng lễ thông xe cầu Cửa Hội.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương; tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu đi trên cầu Cửa Hội.

Dự án xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư xây dựng tại Văn bản số 1093/TTg-KTN ngày 24/6/2016. Dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực; kết nối với Quốc lộ 8B, Quốc lộ 1 và giảm tải giao thông trên Quốc lộ 1.

Việc đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực 2 bờ sông Lam  và sau khi công trình hoàn thành sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh; kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng DKC và các Khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC... , tạo tiền đề phát triển KT-XH, du lịch của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt là khu du lịch biển Cửa Lò, Xuân Thành, Thiên Cầm,…;

Dự án được đầu tư với tổng mức đầu tư là 950 tỷ đồng. Trong đó vốn Trái phiếu Chính phủ là 450 tỷ đồng; 500 tỷ đồng vốn ngân sách hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ. Dự án có tổng chiều dài là 5,27km, phần cầu dài 1728,65m; bề rộng cầu nhịp chính 18,5m, bề rộng cầu dẫn 16m. Phần cầu chính là công trình cấp đặc biệt có kết cấu dạng EXTRADOSED nhịp giữa dài 153m dài nhất Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định: “Việc thông xe cầu Cửa Hội có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển, kinh tế biển.”

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đây là công trình trọng điểm mang tính đột phá, có ý nghĩa quan trọng trong liên kết vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa 2 bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An vui mừng khi cầu Cửa Hội nối hai tỉnh được thông suốt

Cũng trong sáng 14/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" do Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại khu Di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).

Người dân vui mừng khi thông xe cầu Cửa Hội mở ra cơ hội phát triển đột phá khu vực ven biển nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...